Kết quả tìm kiếm cho "đùn đẩy trách nhiệm"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 244
Nghệ và gừng là hai loại thực phẩm tốt cho sức khoẻ, vậy uống nghệ với gừng có tác dụng gì?
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 47/CĐ-TTg ngày 22/4/2025 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025.
Chỉ thị số 09/CT-TTg do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ngày 21/3/2025 nêu rõ: Để tiếp tục dẫn dắt nền kinh tế, doanh nghiệp nhà nước cần phát huy vai trò chi phối, chủ đạo trong những ngành, lĩnh vực thiết yếu của nền kinh tế, đóng vai trò công cụ quan trọng để thực hiện ổn định kinh tế vĩ mô; các tập đoàn, tổng công ty nhà nước tiếp tục giữ vị trí nòng cốt, phát huy vai trò chủ lực, chủ đạo trong những ngành, lĩnh vực kinh tế quan trọng.
Chủ trương sửa đổi Hiến pháp nhằm tinh gọn bộ máy nhà nước đang thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Đây không chỉ là yêu cầu cấp thiết đặt ra trong quá trình cải cách hành chính, mà còn là động lực quan trọng để tạo đột phá, phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao trình độ, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức trong hệ thống chính trị.
Trong Công điện số 22/CĐ-TTg, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính; tiếp tục gia hạn, giảm thuế để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh.
- Ngày 09/3/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có Công điện số 22/CĐ-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Ngày 5/3, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng ký ban hành Chỉ thị 04/CT-UBND về việc chấn chỉnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác tham mưu, đề xuất các nội dung thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.
Vấn đề tham nhũng, tiêu cực đã trở thành một trong những thách thức lớn đối với sự phát triển bền vững của đất nước nói chung, tỉnh An Giang nói riêng. Nhận thức rõ được tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh thể hiện quyết tâm cao độ, đồng lòng, chung sức trong cuộc chiến đầy cam go này.
Chiều 13/2, Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh An Giang (Ban Chỉ đạo) tổ chức cuộc họp lần thứ 17. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh An Giang Lê Hồng Quang chủ trì.
Chiều 5/2, Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ nhất. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị.
Chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2025 vào sáng 5/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu quyết liệt triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra; đẩy mạnh các phong trào thi đua phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, với tinh thần “vừa nói, vừa làm, vừa hành động, vừa tuyên truyền”.
“Về công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới phải hết sức lưu ý khắc phục những “căn bệnh” của công tác cán bộ trước đại hội, như: Người không tái cử thì giữ an toàn, thủ thế, không dám triển khai cái mới; nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy khóa mới thì giữ mình, không muốn va chạm, sợ mất phiếu; tính toán cho người thân, người quen, người “cánh hẩu” với mình vào các vị trí lãnh đạo hoặc dùng “thủ thuật tổ chức” để gạt người mình không thích... Công tác tổ chức cán bộ là công tác của Đảng, do vậy các cấp ủy Đảng phải thực hiện thật nghiêm túc Điều lệ Đảng cũng như các quy định của Đảng, của pháp luật về công tác cán bộ” - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.